Đà Nẵng xin chủ trương, cơ chế chứ không xin tiền

Thứ bảy, 03/07/2021 09:50

Tại hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 4 diễn ra ngày 2-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị cấp ủy các cấp thực hiện, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để đạt mục tiêu mà TP đề ra từ đầu năm, đó là khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế. Một trong những giải pháp, cũng là quan điểm được Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đưa ra là trong bối cảnh khó khăn chung, TP sẽ chủ động xin cơ chế, chính sách để thực hiện, chứ không xin tiền, ngân sách từ Chính phủ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

* 6 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP ước đạt hơn 11.387 tỷ đồng, đạt 52,3% dự toán; trong đó, thu nội địa khoảng 8.842 tỷ đồng, đạt 48,6% dự toán; thu tiền sử dụng đất 658 tỷ đồng, đạt 19,9% dự toán; thu thuế xuất nhập khẩu 2.542 tỷ đồng, đạt 71,6% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 10.762,4 tỷ đồng, bằng 61,18% dự toán, trong đó chi thường xuyên 3.419 tỷ đồng, đạt 46,5% dự toán.

 

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, dưới sự đồng chủ trì của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh.

Thu hút đầu tư, thu ngân sách tăng khá

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết, 6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhất là dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội (KT- XH). Nhờ đó, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát; tình hình KT- XH từng bước khôi phục và có sự phát triển trên một số lĩnh vực, nhất là thu hút đầu tư, thu ngân sách tăng khá.

Theo đó, TP đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 2.015 tỷ đồng; cấp mới 19 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký gần 148 triệu USD. Một số dự án lớn được khởi động, đưa vào hoạt động. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm ước tăng gần 5%, trong đó, dịch vụ tăng 5,34%; công nghiệp - xây dựng tăng 2,85% và thuế sản phẩm tăng 7,99%...

Các công trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, quản lý và nâng cao chất lượng đảng viên được chú trọng, tăng cường. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TP. Đặc biệt, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, tạo nền tảng, định hướng, cơ sở pháp lý cho thành phố phát triển trong thời gian đến.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trao Cờ thi đua cho 3 Đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cho biết, trước những khó khăn thách thức, thành phố đã thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” của Chính phủ, vừa phòng, chống dịch, bảo đảm sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển KT-XH. Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân toàn TP về tổng thể chúng ta kiểm soát được tình hình và đã khống chế, đẩy lùi dịch bệnh.

Bên cạnh đó, TP nỗ lực phấn đấu cao để thực hiện Chủ đề năm 2021 là “Năm khôi phục trăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, kinh tế đang dần khôi phục và thoát khỏi mức tăng trưởng âm của năm 2020, thể hiện với việc tổng sản phẩm trên địa bàn  (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 đã tăng 4,99% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 1,05% so với 6 tháng đầu năm 2019. Trong đó, khu vực dịch vụ ước tăng 5,34%, là trụ đỡ chính góp phần vực dậy nền kinh tế; khu công nghiệp và xây dựng cũng đang dần lấy lại đà tăng trưởng với mức tăng 2,85%. Kết quả tăng trưởng trong 6 tháng qua cho thấy sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn đã phát huy hiệu quả tích cực.

Bên cạnh kết quả đạt được, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình KT-XH. Sự phục hồi kinh tế TP chưa đồng đều và gặp nhiều thách thức; nhiều lĩnh vực, ngành nghề, doanh nghiệp tiếp tục bị ảnh hưởng nặng do tác động của đại dịch; tình hình lao động, việc làm, đời sống của một bộ phận người dân gặp nhiều khó khăn; việc tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án còn chậm; việc giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch; thu tiền sử dụng đất đạt thấp (chỉ mới được gần 20% dự toán); một số công trình trọng điểm tuy được chỉ đạo quyết liệt nhưng chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ; công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực đất đai vẫn còn tình trạng hồ sơ chậm trễ dẫn đến nhiều đơn thư khiếu kiện.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen cho các Đảng bộ cấp cơ sở, Đảng bộ cơ sở ủy quyền đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020.

Xin chủ trương, cơ chế chứ không xin tiền

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ thống nhất cao đối với các ý kiến phát biểu, nhất là báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND TP đã làm rõ hơn kết quả 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2021. Thời gian tới, ngoài các giải pháp đã được nêu trong báo cáo, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đến 5 nhóm nhiệm vụ cần tập trung làm tốt để hoàn thành các mục tiêu đã được Thành ủy đề ra từ đầu năm.

Theo đó, ngoài các nhóm giải pháp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ TP và các Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị một cách nghiêm túc, bài bản, sáng tạo, đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả…, Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy các cấp thực hiện chỉ đạo quyết liệt các giải pháp để đạt mục tiêu mà TP đề ra từ đầu năm, đó là “khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh trao Bằng khen cho 4 tập thể lãnh đạo, quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Liên quan đến vấn đề này, Bí thư Thành ủy chỉ đạo cần sớm báo cáo và đăng ký lịch làm việc với Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành để đề xuất các cơ chế, chính sách mới và các phương án tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quản lý đất đai, đầu tư nhằm tạo động lực mới cho sự phát triển của Đà Nẵng. Chuẩn bị tốt nội dung Báo cáo xin chủ trương, quan điểm của Bộ Chính trị về phương pháp, cách thức giải quyết các tồn tại của TP kéo dài nhiều năm đã được chỉ ra qua các kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, các bản án và các vấn đề phát sinh khác. “Tinh thần Thủ tướng yêu cầu là chỉ đề xuất cơ chế, chính sách chứ không được phép xin tiền. Và quan điểm của Ban Thường vụ Thành ủy cũng không xin tiền từ Chính phủ mà chỉ xin cơ chế”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định.

Về giải ngân vốn đầu tư công, Bí thư Thành ủy chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt việc giải ngân và đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án trọng điểm, nhất là các công trình đã chậm tiến độ như: Dự án đường vành đai phía Tây, đường ĐH2, dự án nút giao thông cầu Trần Thị Lý... Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án mở rộng các bệnh viện và trung tâm y tế quận, huyện; dự án Nhà máy nước Hòa Liên; cấp chủ trương đầu tư dự án xử lý rác thải 650 tấn để khởi công dự án này trong tháng 7-2021. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư dự kiến vào quý III-2021; sớm hoàn thành Đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực để báo cáo các cấp có thẩm quyền; xin chủ trương xây dựng Đề án thành lập Khu phi thuế quan TP Đà Nẵng; hoàn thành thủ tục đầu tư 3 Khu công nghiệp mới (Hòa Cầm (giai đoạn 2), Hòa Nhơn và Hòa Ninh.

* Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy tặng Cờ Thi đua cho 3 Đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2015-2020; tặng Bằng khen cho 3 Đảng bộ cấp cơ sở và 1 Đảng bộ cơ sở ủy quyền trực thuộc Thành ủy đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020; tặng bằng khen cho 4 tập thể lãnh đạo, quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

DOÃN HÙNG